Kết quả tìm kiếm cho "tuyển Ả Rập Saudi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 65
Huấn luyện viên Jorge Jesus gia nhập Al Nassr theo lời mời của Cristiano Ronaldo.
HLV Kim Sang-sik đã tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam cho trận đấu gặp Malaysia vào ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, tiền đạo Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm.
Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 tổ chức tại Saudi Arabia (Ả rập Xê út). Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, với kết quả cả 8 học sinh đoạt huy chương, gồm: 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố Việt Nam sẽ là một trong 11 quốc gia đăng cai các bảng đấu tại Vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2026. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Ban Thi đấu AFC diễn ra ngày 30/4, dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Trưởng Ban Thi đấu AFC.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 8/12 cho biết Tổng thống Syria al-Assad có thể đã ở nước ngoài sau khi lực lượng đối lập tuyên bố ông này đã rời khỏi Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah.
Gần 800.000 người đã phải sơ tán kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở TP Rafah tại Dải Gaza hôm 6-5, theo một cơ quan Liên Hiệp Quốc.
Rạng sáng 2/5, Ronaldo ghi 2 bàn giúp Al Nassr thắng 3-1, qua đó giành vé vào chung kết Cúp Nhà vua Ả Rập Xê Út.
Nữ trọng tài Lê Thị Ly được FIFA mời điều hành giải đấu giao hữu gồm các đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới tại Pháp chuẩn bị cho Olympic Paris 2024.
Qua 1 năm được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier, tuyển Việt Nam đã thất bại khi áp dụng triết lý bóng đá của chiến lược gia này và đánh mất vị thế "anh cả" bóng đá khu vực Đông Nam Á. Giờ là thời điểm để xây dựng lại đội tuyển Việt Nam và lấy lại vị thế.
Tờ The Jerusalem Post 12/2 đưa tin thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hezbollah trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Căn cứ Ain al-Asad có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq ngày 20-1 bị tấn công bởi nhiều tên lửa bắn từ bên trong Iraq.